Cứu sống sản phụ bị thuyên tắc ối hiếm gặp

12/06/2019 14:03 GMT+7

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã kịp thời cứu sống hai sản phụ bị thuyên tắc ối cực kỳ hiếm gặp.

Ngày 12.6, bác sĩ Bùi Viết Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết bệnh viện vừa cứu thành công sản phụ bị thuyên tắc ối hiếm gặp.
Sản phụ Nguyễn Thị V. (33 tuổi, ở H.Bác Ái) nhập viện vào sáng 30.5, mang thai lần thứ 3, thai 39,5 tuần tuổi, được vào Khoa Sản theo dõi chuyển dạ.
Ngày 4.6, trong quá trình theo dõi chuyển dạ, sản phụ được chỉ định sử dụng thuốc kích sinh, bấm ối.
Sau khi được bấm ối, sản phụ đột ngột tím tái toàn thân, lơ mơ, khó thở, vã mồ hôi, mạch nhanh nhẹ, khó bắt, huyết áp tụt.
Nhận định đây là một trường hợp cấp cứu sản khoa nguy hiểm với chẩn đoán thuyên tắc ối, ê kíp trực lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ. Chỉ sau vài phút, đội ngũ cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã có mặt, tiến hành hồi sức bằng cách đặt nội khí quản và quyết định vừa hồi sức vừa phẫu thuật để cứu mẹ và con.
Nhờ phối hợp nhịp nhàng, ê kíp mổ đã kịp thời cứu được bé trai nặng 3 kg trong tình trạng toàn thân tím tái. Bé được hồi sức tích cực, đặt nội khí quản và chuyển về đơn nguyên Sơ sinh, Khoa Nhi để tiếp tục điều trị.
Cùng lúc, sản phụ cũng được chuyển qua Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị. Hiện sức khỏe sản phụ và bé sơ sinh đã bình phục; dự kiến sẽ xuất viện vào ngày 14.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.