Đà Nẵng ưu tiên 'giảm tải' tại bệnh viện loại 1

10/04/2017 10:47 GMT+7

Đó là quyết tâm của TP.Đà Nẵng tại cuộc họp xung quanh đề án giảm quá tải ở các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế tổ chức cuối tuần qua.

Theo thống kê, công suất sử dụng giường bệnh tại nhiều bệnh viện ở TP.Đà Nẵng vượt quá nhiều so với chỉ tiêu, nhất là tại một số bệnh viện loại 1 như Bệnh viện Đà Nẵng (công suất 174%), Bệnh viện Phụ sản-Nhi (148%), Bệnh viện Ung bướu (116%)…, làm hạn chế chất lượng khám chữa bệnh. Do đó, giai đoạn 2017-2020, TP.Đà Nẵng ưu tiên giải quyết tình trạng quá tải cho các bệnh viện loại 1 và các trung tâm y tế quận, huyện.
Từ 2020-2025 sẽ thực hiện đồng bộ về giảm tải đối với các cơ sở y tế tại thành phố. Đáng chú ý, trong mục tiêu ngắn hạn (đến năm 2020), TP.Đà Nẵng đặt chỉ tiêu mỗi bác sĩ chỉ khám khoảng 35 bệnh nhân/ngày và không còn tình trạng nằm ghép tại tất cả các bệnh viện trực thuộc. Ngược lại, các trung tâm y tế quận, huyện được tăng 10-100 chỉ tiêu giường bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.