Da mụn, sần sùi chỉ vì dùng kem chống nắng sai cách

04/09/2017 10:13 GMT+7

Kem chống nắng là một sản phẩm bảo vệ da không thể thiếu hằng ngày, giúp hạn chế tác hại từ tia UV hiệu quả. Song, nếu sử dụng sai cách sẽ khiến da bị tổn thương, xấu đi, nổi mụn, sần sùi,…

Thực tế cho thấy, không phải ai cũng biết cách sử dụng kem chống nắng đúng và vì vậy dẫn đến việc vừa hạn chế tác dụng từ sản phẩm này mang lại, vừa làm da hư hại nặng nề.
Dưới đây là một số sai lầm mà nhiều người thường mắc phải khi dùng kem chống nắng!
1/ Không làm sạch da trước và sau khi dùng
Thoa kem chống nắng lúc da chứa đầy chất bẩn không chỉ giảm hiệu quả bảo vệ da, mà còn gây bít tắc lỗ chân lông, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi hoạt động và biến đổi thành phần sang chất độc hại quay lại khiến da tổn thương, nổi mụn, kích ứng. Ngược lại, việc không vệ sinh sạch sẽ, không tẩy trang kỹ lưỡng sau mỗi lần thoa kem chống nắng cũng làm nổi mụn, đồng thời to lỗ chân lông, da nhanh lão hóa, mất nước, sần sùi, yếu đi.
Cách khắc phục: Trước mỗi lần thoa kem chống nắng hay vệ sinh da mặt thật kỹ lưỡng bằng sữa rửa mặt. Cuối ngày đừng quên tẩy trang bằng nước tẩy trang để loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn và thoa thêm nước hoa hồng giúp cân bằng lại độ ẩm, phục hồi da sau ngày dài.
2/ Dùng 1 loại cho cả mặt và cơ thể
Vì tiết kiệm hoặc thiếu hiểu biết mà khá nhiều người đã sử dụng chung 1 lọ kem chống nắng cho cả cơ thể và mặt. Đây là một quan niệm hết sức sai lầm, bởi da mặt và da cơ thể có cấu tạo khác nhau, việc dùng chung lẫn lộn sẽ làm giảm hiệu quả chống nắng, da trở nên xấu đi, kích thích nổi mụn, nhờn bóng… Thế nên, các nhà sản xuất đã chia ra 2 loại riêng biệt, dành riêng cho mặt và toàn thân nhằm chăm sóc, bảo vệ da tối ưu hơn.
Cách khắc phục: Ngay bây giờ bạn cần mua 2 sản phẩm kem chống nắng khác nhau và sử dụng ở khu vực thích hợp mỗi ngày để không gây “áp lực” thêm đến làn da mình.
3/ Kem chống nắng có chỉ số SPF quá cao
Kem chống nắng có chỉ số SPF cao lưu lại trên da lâu hơn khiến da bạn dễ đổ dầu
Kem chống nắng có chỉ số SPF cao lưu lại trên da lâu hơn khiến da bạn dễ đổ dầu
Không ít người "chăm chăm" chạy theo các loại kem chống nắng có chỉ số SPF cao, do nghĩ rằng càng cao sẽ càng bảo vệ da tốt hơn. Tuy nhiên, khả năng ngăn chặn tia UV của kem chống nắng chứa SPF 30+ và SPF 80+ không chênh lệch bao nhiêu, chúng chỉ dành cho những người đang điều trị bệnh lý. Hơn thế nữa, kem chống nắng có chỉ số SPF cao lưu lại trên da lâu hơn khiến da bạn dễ đổ dầu, ách tắc lỗ chân lông, làm da yếu đi, nổi mụn, sần sùi, sạm màu.
Cách khắc phục: Các chuyên gia khuyên chúng ta nên dùng kem chống nắng chứa SPF trong khoảng 30+ sẽ tốt và an toàn hơn. Bên cạnh đó, nên ưu tiên sản phẩm giàu ô xít titan hoặc cồn biến tính nhằm khiến da bạn bớt bóng nhờn, thấm hút dầu cũng như nguy cơ nổi mụn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.