Mổ lấy ra xương cá đâm thủng đại tràng bệnh nhân

31/08/2017 19:39 GMT+7

Bệnh nhân trong lúc ăn, xương cá trôi xuống dạ dày, rồi đâm thủng đại tràng, đến khi đau bụng đến bệnh viện cấp cứu mới phát hiện ra.

Chiều nay (31.8), thông tin từ Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh (TP.HCM) cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật cho trường hợp ít gặp - bệnh nhân bị xương cá đâm thủng đại tràng.
Đó là bệnh nhân V.M.C ( 22 tuổi, ở TP.HCM) được đưa vào Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh cấp cứu lúc 16 giờ ngày 30.8, trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy và sốt đã hai ngày nhưng không thuyên giảm.
Qua thăm khám, làm siêu âm, chụp X-quang bụng…, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phúc mạc nghi do dị vật đâm thủng tạng rỗng (dạ dày hay ruột).
Bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu cho bệnh nhân vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày, xác định đại tràng (ruột già) bị dị vật (xương cá dài 4 cm) đâm thủng hoàn toàn; dịch phân trong đại tràng thoát ra ngoài ổ bụng gây tình trạng viêm phúc mạc.
Bác sĩ lấy xương cá, khâu lại lổ thủng thành ruột, rửa sạch ổ bụng qua nội soi (không phải đưa vết thương đại tràng ra ngoài làm hậu môn nhân tạo).
Sau mổ, chiều nay, sức khỏe bệnh nhân hiện ổn định.
Theo lời bệnh nhân cho bác sĩ biết, trước đó anh có dùng món cá bớp, nhưng không biết bị hóc xương, hai ngày sau bị đau bụng mới đến bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.