Số người tử vong vì sốt xuất huyết ở Hà Nội cao nhất nước

15/09/2017 10:47 GMT+7

Chiều 14.9, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng là những dịch bệnh đang bùng phát mạnh ở nhiều địa phương.

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 125.000 trường hợp mắc SXH, 29 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ 2016 (73.158/19), số mắc nhập viện tăng 43,9%, số tử vong tăng 10 trường hợp. Khu vực miền Bắc vẫn còn 662 ổ dịch đang hoạt động.
Đây cũng là vùng duy nhất trên cả nước lưu hành cả 4 týp vi rút gây bệnh SXH. Hà Nội đứng đầu cả nước về người mắc (28.158) và tử vong (7 người).
Lãnh đạo bộ này cũng cho biết dịch tay chân miệng xuất hiện ở 63 tỉnh thành với hơn 62.000 trường hợp mắc. Số mắc tay chân miệng có nguy cơ tăng cao thời gian tới do thời tiết thuận lợi cho vi rút tồn tại lâu hơn, đặc biệt tại các trường mầm non, tiểu học, nếu không được vệ sinh sát khuẩn trường lớp, đồ chơi, vật dụng thường xuyên.
Ngoài 2 dịch bệnh nói trên, ông Nguyễn Thanh Long cũng lưu ý tình trạng số mắc và tử vong do bệnh dại xuất hiện ở nhiều địa phương. Đầu năm đến nay, cả nước có 56 trường hợp tử vong do bệnh dại (tại 29 tỉnh, thành phố).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.