Sống ở vùng cao tốt cho thận

06/02/2009 00:03 GMT+7

Sống ở vùng cao tốt cho người bị bệnh thận. Theo hãng tin Reuters, các nhà khoa học thuộc trường Y Harvard (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu trên 804.812 bệnh nhân sử dụng máy lọc thận nhân tạo ở Mỹ.

Họ phát hiện ra rằng những bệnh nhân thận giai đoạn cuối sống tại độ cao từ 1.200 đến 1.800 mét hoặc hơn có tỷ lệ sống sót cao hơn 12% - 15% so với những người sống gần mực nước biển. Một cuộc nghiên cứu trước đây cho thấy bệnh nhân lọc thận nhân tạo sống trên vùng cao phản xạ tốt hơn đối với quá trình chữa trị sử dụng protein erythropoietin, vốn kiểm soát việc sản xuất tế bào hồng cầu. Tình trạng thiếu ô-xy ở vùng cao có thể khiến erythropoietin hoạt động hiệu quả hơn.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.