Suýt mất mạng vì uống mật cá éc 'trị bệnh tim'

21/08/2017 10:20 GMT+7

Ngày 20.8, tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp cho biết sức khỏe bệnh nhân N.V.B (46 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ, H.Tháp Mười, Đồng Tháp) bị ngộ độc mật cá éc hiện tiến triển tốt.

Ngày 14.8, nghe lời người quen nói mật cá éc trị được bệnh tim, ông B. mua cá về mổ lấy mật pha với nước uống. Trong lúc lấy mật, ông làm bể một cái, sau khi uống xong thì người lừ đừ, vàng da, vàng mắt, đau bụng và không tiểu được nên gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Qua xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy thận cấp, suy gan nên chạy thận nhân tạo chống suy thận cho bệnh nhân thông tiểu...
Theo các bác sĩ, mật, gan và tụy cá éc có chứa độc tố cyprinol sulfate. Nếu ông B. uống cùng lúc 2 cái mật sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

tin liên quan

6 người nhập viện sau khi ăn cá chình
Sau khi ăn cá chình biển, 6 người đã bị ngộ độc với các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, tê chân tay... phải đến cấp cứu tại bệnh viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.