Tạo hình cho bệnh nhân dị dạng hộp sọ

01/10/2016 07:58 GMT+7

Bệnh nhi Cao Tuệ L., 11 tháng tuổi, nhập Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) do bị dị dạng hộp sọ khiến vùng trán dô lồi hẳn về phía trước, ảnh hưởng đến kích thước của não, gây biến dạng gương mặt.

Chiều 29.9, bệnh nhi đã được GS Pr.Pellerin, chuyên gia về phẫu thuật tạo hình sọ mặt (Pháp) và TS Nguyễn Đình Hưng, phẫu thuật viên về thần kinh, Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn, thực hiện tạo hình lấy lại sự cân đối cho vùng mặt và hộp sọ (ảnh). Sau mổ, cháu L. đang được theo dõi, chăm sóc y tế đặc biệt.

TS Hưng cho biết dị dạng sọ và dị dạng sọ mặt là bệnh hiếm gặp, có thể gây hẹp hộp sọ, dẫn đến tăng áp lực nội sọ, ảnh hưởng tới sự phát triển của não bộ - hệ thần kinh trung ương của trẻ. Việc phẫu thuật tạo hình lại xương sọ hoặc sọ mặt là can thiệp lớn, yêu cầu cao về trình độ phẫu thuật viên và gây mê hồi sức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.