Xơ gan làm tăng nguy cơ đột quỵ

15/06/2017 09:07 GMT+7

Những người lớn tuổi bị xơ gan dễ có nguy cơ cao bị đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ xuất huyết, theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san JAMA Neurology .

Xơ gan là một tình trạng của tổn thương gan mạn tính do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra sẹo và suy gan. Theo chuyên gia Neal S.Parikh từ Bệnh viện New York-Presbyterian (Mỹ), mối liên quan giữa xơ gan và nguy cơ đột quỵ có thể là do xơ gan kích hoạt cơ chế gây ra máu đông, máu vón cục làm tắc nghẽn mạch máu.
Các nguyên nhân cơ bản khác của xơ gan như lạm dụng rượu, viêm gan C và mắc bệnh trao đổi chất cũng có thể góp phần gây ra nguy cơ đột quỵ.
Để rút ra kết luận trên, nhóm nghiên cứu khảo sát ở hơn 1,6 triệu người trên 66 tuổi. 

tin liên quan

Tê tay chân, chớ xem thường!
Những cơn đau như kim châm trên tay chân vào giữa ngày và diễn ra định kỳ đôi khi có thể là những cảnh báo về sức khỏe. Chính vì vậy, chớ xem thường chứng tê tay chân này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.