60 tỉ USD hàng Trung Quốc đổ vào Việt Nam trong 11 tháng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
18/12/2018 18:56 GMT+7

Chính xác là có đến 59,593 tỉ USD kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc trong 11 tháng qua.

Con số này cao hơn 1 tỉ USD nếu so với tổng kim ngạch nhập khẩu của cả năm 2017.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2017 và cũng đã vượt cả kim ngạch của cả năm ngoái. Cụ thể, tính hết tháng 11, nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương con số tuyệt đối lên tới 6,744 tỉ USD.
Như vậy, nhập siêu từ Trung Quốc trong 11 tháng đạt gần 22 tỉ USD, tính trung bình mỗi tháng, Việt Nam nhập siêu từ thị trường này 2 tỉ USD. Nếu so với cùng kỳ tháng 11.2017, thì năm nay nhóm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam tham gia câu lạc bộ “tỉ đô” tăng đến 3 nhóm, từ 10 lên 13 nhóm hàng nhập.
Trong đó, nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất từ Trung Quốc 11 tháng qua là máy móc, thiết bị lên đến 11 tỉ USD, tăng 9,5%. Ngoài ra, 3 nhóm hàng nhập mới tham gia vào nhóm “tỉ đô” gồm: sản phẩm từ kim loại thường với kim ngạch 1,19 tỉ USD; xơ, sợi dệt các loại đạt 1,12 tỉ USD; chất dẻo nguyên liệu đạt 1,02 tỉ USD. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu 3 nhóm hàng này lần lượt 887,5 triệu USD, 775 triệu USD và 837,5 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.