Cuộc sống mới ở Ecopark

26/04/2013 07:00 GMT+7

Chỉ sau 3 năm kể từ ngày đặt viên gạch đầu tiên, Ecopark giờ đã thành một khu đô thị xanh sầm uất, đáng mơ ước hàng đầu vùng ven đô Hà Nội.

“Sáng ngủ dậy mở mắt ra là thấy cây xanh, lắm hôm còn được nghe se sẻ hót trước hiên nhà. Cuộc sống như ở trong rừng bởi xung quanh tràn ngập cây lá nhưng vẫn có đầy đủ các dịch vụ, tiện ích phục vụ đời sống”, chị Nông Thị Yến Linh, một trong những cư dân đầu tiên chuyển đến sinh sống tại Ecopark chia sẻ.

Sau 3 năm xây dựng, Ecopark đã trở thành khu đô thị sầm uất hàng đầu vùng ven đô Hà Nội
Sau 3 năm xây dựng, Ecopark đã trở thành khu đô thị sầm uất hàng đầu vùng ven đô Hà Nội - Ảnh: Hà Ngọc

Thực ra, căn nhà chung cư Rừng Cọ của gia đình chị Linh tháng 7 này mới đến hẹn bàn giao nhưng vợ chồng chị đã về đây sinh sống, thuê mặt bằng ở phố Phố Trúc đầu tư mở quán cà phê được hơn nửa năm nay. Công việc kinh doanh hiện giờ cũng ngày một khá lên, khi cư dân dọn về đây sinh sống mỗi ngày một nhiều. Dịp cuối tuần, quán còn đón thêm khách từ nội thành sang Ecopark vui chơi dã ngoại, đặc biệt là các đoàn khách du lịch nước ngoài theo tour du lịch Bát Tràng - Ecopark.

Ecopark 1 

Theo chị Linh, tại Ecopark, mọi dịch vụ cho nhu cầu ăn uống đến thư giãn giải trí chẳng thiếu thứ gì. Ecopark còn là nơi lý tưởng cho những ai thích đi dạo hay chạy bộ, công viên cách nhà gần một cây số có thể đi bộ hoặc đạp xe tùy thích. “Sướng nhất là chỗ vui chơi cho trẻ em. Ecopark có những con phố đi bộ, xe động cơ không được phép qua lại. Ở khu vực này, trẻ em vui chơi thoải mái mà bố mẹ không phải lo lắng va chạm, tai nạn giao thông”, chị Linh nói.

Ecopark 3 

Không chỉ có hệ thống nhà hàng, shop thời trang, cửa hàng bán đồ ăn uống phục vụ cư dân đã hiện diện từ lâu tại khu phố Phố Trúc, tổ hợp câu lạc bộ gồm phòng tập gym, spa, sân tennis đưa vào sử dụng từ vài tháng nay cũng đã đáp ứng cơ bản nhu cầu vui chơi, giải trí của cư dân và du khách đến Ecopark.

 

“Ecopark không chỉ cung cấp cho khách hàng các căn hộ chất lượng cao mà còn kiến tạo môi trường sống với đầy đủ tiện ích hoàn hảo trong một không gian yên tĩnh, riêng tư”, ông Nguyễn Dũng Minh, Phó tổng giám đốc Vihajico nói.

Chẳng thế khi chia sẻ sau nửa năm định cư, anh Bùi Mạnh Tiến, đang sống khu biệt thự Vườn Tùng, cho hay cuộc sống ở Ecopark bây giờ mang phong cách của nhiều khu resort mà gia đình anh từng đến nghỉ ngơi. Không gian trong lành, yên tĩnh và riêng tư, dịch vụ ăn uống và giải trí đầy đủ.

Theo anh Tiến, Ecopark đã góp phần làm cho người Việt dần thay đổi thói quen bám trụ ở nội đô để thoát khỏi cảnh tắc đường, khói bụi. Giao thông thuận tiện hơn đã khiến nhiều người tìm những khu đô thị ven đô để tận hưởng bầu trời riêng thoáng đãng, độc lập, tiện nghi.

Chuyển về định cư tại khu biệt thự Vườn Tùng từ tháng 12 năm ngoái, chị Hoàng Thị Kim Thúy (căn 174 Vườn Tùng) thấy hài lòng về những dịch vụ mà Ecopark cung cấp cho cư dân. Mỗi khi vắng nhà dài ngày, nếu có nhu cầu chăm sóc cây cảnh, chị Thúy chỉ cần bấm di động “a lô” thông báo cho bộ phận phục vụ là cây hoa cảnh trong nhà được tưới tắm, tỉa tót gọn gàng chu đáo mà không phải trả phí.

Ecopark 2 

Cũng theo chị Thúy, điểm độc đáo ở Ecopark còn nằm ở chỗ, mỗi khu dân cư đều có khu nhà câu lạc bộ với mô hình và chất lượng dịch vụ 5 sao, không gian riêng tạo cảm giác riêng tư và thoải mái. Khu vui chơi cộng đồng miễn phí này được đặt trong vùng lõi của khu dân cư nên muốn ghé chơi chỉ cần đi bộ vài bước là tới chứ không phải đi lòng vòng như ở nhiều khu đô thị khác.

Trong các ngày 30.4 và 1.5, Ecopark sẽ tổ chức nhiều hoạt động dành cho các gia đình cư dân và du khách tham quan dã ngoại. Du khách có thể thưởng thức tiệc nướng BBQ ngoài trời; tổ chức cắm trại hoặc tham gia chương trình biểu diễn xiếc vô cùng đặc sắc…

Hoàng Phan

>> Du lịch dã ngoại ở Ecopark
>> Cư dân đầu tiên của Ecopark nhận sổ đỏ
>> Tận hưởng cuộc sống Xanh ở Ecopark

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.