Giá USD hôm nay 17.2.2021: Tăng sốc trên thị trường tự do

17/02/2021 09:04 GMT+7

Giá USD sáng 17.2 (mùng 6 Tết) bật tăng mạnh trên thị trường tự do khi các cửa hàng thu đổi ngoại tệ mở cửa hoạt động lại.

Sáng 17.2, các ngân hàng trong nước đã mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Đầu ngày, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.122 đồng/USD, giảm 15 đồng so với trước kỳ nghỉ Tết. Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên như trước Tết là 22.880 - 23.090 đồng/USD. Eximbank tăng thêm 20 đồng ở chiều mua vào và tăng 10 đồng ở chiều bán ra, lên 23.880 - 23.090 đồng/USD... Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh tăng mạnh lên 23.680 - 23.760 đồng/USD. So với trước Tết, USD "chợ đen" đã nhảy vọt 100 đồng ở chiều mua vào và tăng 80 đồng ở chiều bán ra. Điều này đẩy chênh lệch giữa giá USD ngoài tự do với các ngân hàng thương mại lên mức cao là 590 đồng/USD.  
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đứng ở mức 90,72 điểm, tăng 0,14 điểm so với ngày hôm trước. Tỷ giá USD trước đó đã trượt dốc xuống mức thấp nhất trong 3 tuần trở lại đây khi tâm lý lạc quan ngày càng tăng về triển vọng nền kinh tế toàn cầu trong những tháng tới thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển hướng sang mua các loại tiền tệ rủi ro hơn như đồng euro, bảng Anh...
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều sau khi nghỉ phiên đầu tuần. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16.2, chỉ số S&P 500 hạ 0,06% xuống 3.932,59 điểm; Nasdaq Composite lùi 0,34% xuống 14.047,50 điểm nhưng Dow Jones tiến 64,35 điểm, tương đương 0,2% lên 31.522,75 điểm, ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục. Các chỉ số tại Phố Wall đã ghi nhận đà tăng mạnh trong tháng này nhờ vào việc triển khai vắc xin ngừa Covid-19, tái mở cửa nền kinh tế và kỳ vọng vào gói kích thích tài khóa bổ sung. Tổng cộng Dow Jones đã tăng 5,1% từ đầu tháng 2 đến nay, còn S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt cộng 5,9% và 7,5%.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng thêm 9 điểm cơ bản vào ngày 16.2 lên 1,30%, mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 2.2020. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng chạm mức cao nhất trong 1 năm. Nhiều người trên Phố Wall tin rằng đà tăng của lãi suất có thể khiến thị trường chứng khoán đang bay cao trở nên kém hấp dẫn hơn, đồng thời gây ra mối đe dọa đối với các lĩnh vực như công nghệ, vốn đang hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.