Giá xăng dầu hôm nay 30.9.2020: Rớt xuống mức thấp nhất trong 2 tuần

Nguyên Nga
Nguyên Nga
30/09/2020 10:15 GMT+7

Giá dầu thô thế giới quay đầu giảm mạnh hai hôm nay, xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 2 tuần qua.

Ngày 30.9, dầu thô ngọt nhẹ WTI hợp đồng giao tháng 11 tiếp tục lùi 35 cent, giao dịch dưới mốc 40 USD/thùng; dầu Brent hợp đồng giao tháng 11 cũng sụt mức tương đương, giao dịch trên ngưỡng 41 USD/thùng. Cả hai hợp đồng này đều lao dốc hơn 3% khi kết thúc phiên trước đó lúc rạng sáng ngày 30.9 (theo giờ Việt Nam).
Cả hai hợp đồng dầu thô WTI và Brent đều đang giao dịch mức thấp nhất kể từ ngày 15.9.2020. Giá dầu giảm mạnh do các nhà đầu tư lo ngại về sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu. Theo MarketWatch, đây là một diễn biến có thể làm tổn hại đến nhu cầu dầu và các tài sản năng lượng khác trong dài hạn. Số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 1 triệu người, riêng ở Mỹ đã chiếm hơn 1/5 số ca nhiễm với gần 33,4 triệu ca, hơn 200.000 trường hợp tử vong. Ngày thứ Hai (28.9), giá dầu tăng nhẹ, song đà tăng bị kìm hãm ngay lập tức do thông tin phong tỏa mới tại nhiều nơi trên thế giới để ngăn chặn đà lây lan nhanh của Covid-19.
Bên cạnh đó, khảo sát cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ tính đến cuối tuần qua tăng 1,4 triệu thùng. Hiệp hội dầu khí Na Uy cho biết các công ty dầu khí nước này có kế hoạch đóng cửa đến 22% (tương đương 900.000 thùng/ngày) sản lượng dầu và khí đốt do tình trạng đình công của công nhân ngành dầu mỏ dự kiến sẽ nổ ra hôm nay (30.9). Bloomberg dẫn các nguồn tin cho thấy, Iraq đang chào bán lượng hàng giao ngay nhiều hơn thông thường trên thị trường cho tháng 10, khiến các nhà giao dịch nghi ngại về việc tuân thủ cắt giảm sản lượng theo thỏa thuận của quốc gia khai thác dầu lớn thứ 2 thuộc Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ (OPEC) này. Thông tin cho thấy, Iraq có khả năng chào bán từ 160.000 - 320.000 thùng/ngày trong tháng 10. Trước đó, cuộc họp của OPEC và các nước đồng minh nhấn mạnh các quốc gia trong khối không tuân thủ cắt giảm sản lượng theo thỏa thuận phải tiếp tục giảm đến tháng 12 năm nay để bù lại khoản sản xuất vượt hạn ngạch trước đó.
Ở trong nước, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex ngày 30.9, xăng E5 RON92 14.215 đồng/lít, xăng RON95 14.984 đồng/lít, dầu diesel 11.128 đồng/lít, dầu hỏa 9.449 đồng/lít…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.