Hơn 2.500 khách quốc tế 'đổ bộ' vào đảo Phú Quốc

20/12/2018 12:32 GMT+7

Tàu du tịch quốc tịch Ý đã neo đậu tại vùng biển Dương Đông, đưa hơn 2.500 du khách cùng 600 thuyền viên đến tham qua đảo ngọc Phú Quốc.

Sáng 20.12, lực lượng biên phòng H.Phú Quốc (Kiên Giang) phối hợp các cơ quan hữu quan tổ chức đón tàu du lịch quốc tịch Ý chở theo hơn 2.500 du khách và 600 thuyền viên tham quan đảo ngọc.
Đúng 7 giờ cùng ngày, tàu AIDAbella (quốc tịch Ý, do một công ty của Đức là chủ sở hữu) đã đến Phú Quốc và neo đậu tại vùng biển Dương Đông. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, đến khoảng 8 giờ, những du khách đầu tiên đã bước chân lên đảo ngọc Phú Quốc, bắt đầu chuyến tham quan kéo dài 1 ngày.
Tàu AIDAbella có chiều dài 251,89 m, rộng 32,2 m chiều cao 45,02 m. Do kích thước quá lớn nên tàu phải đậu cách bờ khoảng 1 km và các tàu tăng bo nhỏ lần lượt đưa hành khách lên đảo, mỗi chuyến chở khoảng 90 hành khách. Sau khi tham quan đảo Phú Quốc, du khách sẽ trở lại tàu và đến 19 giờ cùng ngày tàu sẽ nhổ neo đi nơi khác.
Những du khách đầu tiên bước chân lên đảo ngọc Phú Quốc HOÀNG TRUNG
Đây là lần thứ 3 trong 2 tháng trở lại đây, Phú Quốc đón tàu “khủng” đến tham quan. Trước đó vào ngày 2.11 và 6.11, tàu Costa Fortuna (quốc tịch Ý) cũng đã đến Phú Quốc, mỗi chuyến đưa hơn 3.000 du khách quốc tế.
Theo thống kê sơ bộ của Sở Du lịch Kiên Giang, từ đầu năm 2018 đến nay, tổng lượt khách du lịch đến Phú Quốc đạt hơn 4 triệu lượt, trong đó hơn 500.000 lượt khách quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.