Liên tiếp lập kỷ lục mới, giá Bitcoin hướng đến ngưỡng 40.000 USD

07/01/2021 09:46 GMT+7

Giá Bitcoin liên tục nhảy vọt trong những ngày đầu năm mới và phá vỡ các kỷ lục đạt được trước đó.

Sáng 7.1, theo ghi nhận của trang Coinmarketcap vào lúc 9g, giá Bitcoin (BTC) đạt mức trên 37.000 USD/BTC, tăng 9,32% trong vòng 24 giờ qua và tăng 28,24% sau một tuần, đưa vốn hóa của đồng Bitcoin vọt lên hơn 688,6 tỉ USD, tăng thêm gần 100 tỉ USD so với cuối năm 2020. Tương tự, hàng loạt đồng tiền số khác cũng liên tục tăng sốc trong những ngày đầu năm. Chẳng hạn, đồng Ethereum đang có giá hơn 1.200 USD, tăng 11,22% trong vòng 24 giờ qua và tăng 62,66% trong vòng một tuần; đồng XRP đạt 0,2619 USD, tăng gần 25% sau một tuần; Litecoin đạt 169,67 USD, tăng 34,64% so với cuối năm 2020 hay Stellar nhảy vọt lên 0,3677 USD, tăng đến 187,55% so với tuần trước... Sắc xanh tràn ngập trên thị trường tiền số, đưa tổng vốn hóa của thị trường này vượt mốc 1.000 tỉ USD, cộng thêm hơn 200 tỉ USD so với cuối năm 2020.
Trong một báo cáo công bố mới đây, ngân hàng đầu tư JPMorgan đưa ra mức dự báo giá Bitcoin trong dài hạn sẽ lên tới 146.000 USD. Theo đó, vốn hóa của đồng Bitcoin cũng đạt mức tương đương 2.700 tỉ USD. Theo JPMorgan, từ giữa tháng 10 năm ngoái, đã có hơn 3 tỉ USD chảy vào Grayscale Bitcoin Trust và khoảng 7 tỉ USD chảy khỏi các quỹ ETF vàng. Tuy nhiên, để đạt được mức vốn hóa này, biến động giá Bitcoin cần phải ổn định hơn để các nhà đầu tư tổ chức an tâm đầu tư lớn. Theo các chiến lược gia của JPMorgan, với hầu hết nhà đầu tư tổ chức, biến động giá của mỗi loại tài sản đều ảnh hưởng lớn tới việc quản trị rủi ro danh mục và tài sản càng biến động mạnh về giá, thì vốn đầu tư của họ vào tài sản đó càng gặp nhiều rủi ro.
Những người ủng hộ tiền kỹ thuật số lập luận rằng các đợt tăng giá gần đây của Bitcoin là do các nhà đầu tư tổ chức đã bắt đầu tham gia thị trường này và đây được xem là một động lực lớn cho thị trường tiền kỹ thuật số. Dù vậy, trong năm 2020, Bitcoin đã tăng hơn 300% và nhiều ý kiến cũng cho rằng đây chỉ là một tài sản đầu cơ không có giá trị nội tại và "bong bóng" có thể nổ tung bất kỳ lúc nào...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.