Thi công thủy điện xâm hại rừng

31/03/2016 05:49 GMT+7

Ngày 30.3, PV Thanh Niên cùng cán bộ kiểm lâm H.Ba Tơ và cán bộ địa chính xã Ba Xa đến hiện trường khu vực thi công các hạng mục dự án thủy điện Đăkre (xã Ba Xa, H.Ba Tơ, Quảng Ngãi).

Ngày 30.3, PV Thanh Niên cùng cán bộ kiểm lâm H.Ba Tơ và cán bộ địa chính xã Ba Xa đến hiện trường khu vực thi công các hạng mục dự án thủy điện Đăkre (xã Ba Xa, H.Ba Tơ, Quảng Ngãi).

Công ty CP Thiên Tân tự ý xâm hại rừng thi công mặt bằng nhà máy thủy điện Đăkre - Ảnh: Hiển CừCông ty CP Thiên Tân tự ý xâm hại rừng thi công mặt bằng nhà máy thủy điện Đăkre - Ảnh: Hiển Cừ
Tại đây, những đồi núi nằm trong phạm vi diện tích rừng tự nhiên sản xuất và rừng phòng hộ bị đào xúc nham nhở để thi công tuyến đường công vụ và mặt bằng nhà máy. Nhiều cây rừng bật gốc nằm chỏng chơ bên mép đường. Một đoạn suối dài cả trăm mét bị san lấp phẳng. Nhà công vụ cũng đã được Công ty CP Thiên Tân bắt đầu xây dựng.
Theo ông Nguyễn Trọng, Giám đốc Ban Quản lý rừng khu tây Ba Tơ, ban quản lý đã nhiều lần lập biên bản yêu cầu dừng thi công, song khi lực lượng kiểm lâm rút đi thì Công ty CP Thiên Tân lại tiếp tục làm khiến nhiều đồi núi có nguy cơ bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất rừng phòng hộ.
Ông Trần Ngọc Thương, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Ngãi, cho biết qua kiểm tra, khảo sát thực tế tại khu vực xây dựng dự án thủy điện Đăkre cho thấy nhiều sai phạm. Đó là việc thi công tuyến đường công vụ vào nhà máy được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép vào ngày 2.2.2016 nhưng Công ty CP Thiên Tân đã thi công trước đó.
Trong quá trình thi công, toàn bộ số cây gỗ tự nhiên, cây trồng rừng và đất đá đều được san ủi xuống ta luy âm, ảnh hưởng lớn đến diện tích đất rừng và cây cối xung quanh, thay đổi dòng chảy và nguồn nước của suối Cà Len bị ô nhiễm; tự ý thi công một phần mặt bằng khu vực nhà máy; một số vị trí của tuyến đường công vụ thi công tại hiện trường không đúng với hồ sơ thiết kế; thi công thêm một tuyến mới (không có trong hồ sơ thiết kế) đi qua rừng phòng hộ thuộc dự án JICA 2.
Trước những sai phạm của Công ty CP Thiên Tân, ngày 25.3 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty CP Thiên Tân tạm dừng việc thi công các hạng mục công trình thuộc dự án thủy điện Đăkre tại các vị trí qua rừng tự nhiên sản xuất, rừng phòng hộ, nhanh chóng hoàn tất hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo quy định. Trong trường hợp Công ty CP Thiên Tân vẫn tiếp tục triển khai thi công khi chưa đủ thủ tục pháp lý thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các hành vi xâm hại rừng trái pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.