VAFI phản đối việc tăng lô giao dịch tối thiểu lên 100 chứng khoán

28/11/2020 09:40 GMT+7

Hôm qua 27.11, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính VN (VAFI) gửi văn bản đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) phản đối kế hoạch tăng lô giao dịch tối thiểu lên 100 chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Theo VAFI, chủ trương này ngăn cản sự phát triển thị trường CK, đồng thời đẩy các nhà đầu tư nhỏ lẻ vào các cổ phiếu rác, cổ phiếu không chất lượng do cổ phiếu Blue-chips trở nên “rất đắt đỏ”. VAFI cho rằng Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) không có thẩm quyền tăng lô giao dịch tối thiểu lên 100 chứng khoán và cũng không thể làm việc này.
Thực tế, lô giao dịch tối thiểu 100 CK/lệnh giao dịch đã được đưa ra ngay khi HOSE đi vào hoạt động cách đây 20 năm.
Tuy nhiên, điều này là đẩy rủi ro mang tính đánh bạc cho các nhà đầu tư mới, nhà đầu tư nhỏ lẻ cho nên các thành viên của VAFI ngay từ năm 2002 đã cùng ký tên vào kiến nghị gửi UBCKNN đề nghị giảm xuống còn 10 CK/lệnh như hiện nay. Khi đó, vì sự phát triển thị trường, vì lợi ích của các nhà đầu tư nên UBCKNN đã ủng hộ quan điểm này và cho sửa luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.