2 phóng viên Pháp bị giết tại Mali

04/11/2013 03:05 GMT+7

Tờ Le Monde hôm qua dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận 2 đặc phái viên Ghislaine Dupont (51 tuổi) và Claude Verlon (58 tuổi) của Tập đoàn truyền thông France Médias Monde đã bị sát hại tại thành phố Kidal, miền bắc Mali ngày 2.11.

 2 phóng viên Pháp bị giết tại Mali
Bà Dupont và ông Verlon - Ảnh: AFP

Hai nạn nhân đang thực hiện phóng sự về tình hình quốc gia Tây Phi này trước thềm tổng tuyển cử. Thông tin ban đầu cho biết bà Dupont và ông Verlon bị một nhóm phiến quân Tuareg bắt lên xe. Sau khi nhận tin, lực lượng quân sự Pháp đóng tại Mali đã gửi 2 trực thăng đuổi theo nhưng chỉ tìm thấy thi thể của 2 phóng viên. Nhiều khả năng đây là hành động trả đũa chiến dịch can thiệp quân sự vào Mali của Pháp hồi đầu năm. Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố “rất phẫn nộ trước hành động ghê tởm này” và tổ chức họp khẩn về vụ việc vào ngày 3.11.

Lan Chi

>> Mali có thủ tướng mới
>> Thủ tướng Mali từ chức
>> Binh sĩ Mali bắt giữ thủ tướng
>> Mỹ liệt một nhóm Hồi giáo Mali vào danh sách khủng bố
>> Bắc Mali tăng cường vũ trang
>> Pháp quyết tâm tiêu diệt khủng bố ở Mali
>> LHQ mở đường can thiệp quân sự vào Mali
>> Phiến quân Hồi giáo Mali phá hủy di sản thế giới
>> Tổng thống Mali bị người biểu tình đánh trọng thương 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.