4 người Indonesia giàu bằng 100 triệu dân

24/02/2017 06:00 GMT+7

Bốn tỉ phú giàu nhất Indonesia sở hữu khối tài sản trị giá 25 tỉ USD, tương đương gia tài của 40% dân số, tức 100 triệu người nghèo nhất đất nước gộp lại.

Với số liệu trên, Tổ chức nhân đạo Oxfarm hôm 23.2 nhấn mạnh Indonesia là một trong những nước có mức chênh lệch giàu nghèo “khủng” nhất hành tinh.
Năm 2002, Indonesia chỉ có 1 tỉ phú USD nhưng đến 2016 con số này là 20. GDP của Indonesia tăng mạnh mẽ, ở mức trung bình 5% trong khoảng thời gian từ năm 2000 - 2016, khiến đất nước vạn đảo trở thành nền kinh tế mới nổi được cả thế giới chú ý.
Nhưng người nghèo nói chung, nhất là phụ nữ, đã không được hưởng lợi từ sự tăng trưởng ngoạn mục đó. Dựa trên tiêu chí của Ngân hàng Thế giới, khoảng 93 triệu người dân Indonesia đang sống trong đói nghèo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.