440 cán bộ cấp cao Trung Quốc bị điều tra

20/10/2017 08:18 GMT+7

Ngày 19.10, Phó bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) Dương Hiểu Độ cho hay trong 5 năm qua, giới chức CCDI đã điều tra tổng cộng 440 cán bộ do trung ương quản lý.

Trong đó có 43 ủy viên và ủy viên dự khuyết của Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), 9 người thuộc CCDI, hơn 8.900 cán bộ cấp thành phố và 63.000 cán bộ cấp huyện, theo Tân Hoa xã.
Đây là kết quả của cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát động sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của CPC hồi năm 2012.
Ông Vương công bố kết quả này tại cuộc họp báo bên lề Đại hội 19 của CPC, đang diễn ra ở Bắc Kinh.

tin liên quan

Trung Quốc vạch hướng đi trong kỷ nguyên mới
Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này đã bước vào một kỷ nguyên mới hướng đến trở thành cường quốc hàng đầu thế giới vào năm 2050.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.