Al-Qaeda thả 1 con tin Úc ở Burkina Faso

06/02/2016 10:16 GMT+7

Nhóm khủng bố Al-Qaeda ở các nước Hồi giáo Maghreb (AQIM) đã nhận trách nhiệm vụ bắt cóc hai công dân Úc tại Burkina Faso hồi tháng 1 và nay đồng ý thả 1 con tin.

Nhóm khủng bố Al-Qaeda ở các nước Hồi giáo Maghreb (AQIM) đã nhận trách nhiệm vụ bắt cóc hai công dân Úc tại Burkina Faso hồi tháng 1 và nay đồng ý thả 1 con tin.

Vợ chồng bác sĩ người Úc Ken và Jocelyn Elliott bị khủng bố bắt cóc, nay chúng đồng ý thả người vợ - Ảnh: Facebook nhân vậtVợ chồng bác sĩ người Úc Ken và Jocelyn Elliott bị khủng bố bắt cóc, nay chúng đồng ý thả người vợ - Ảnh: Facebook nhân vật

Theo RIA ngày 6.2, các tay súng của nhóm Al-Murabitun trực thuộc Al-Qaeda đã đồng ý thả một con tin Úc là phụ nữ. Vụ bắt cóc này được tổ chức nhằm trao đổi con tin với các tù nhân là thành viên của nhóm.

Trước đó, vợ chồng bác sĩ người Úc là Ken Elliott và vợ Jocelyn đã bị bắt cóc vào giữa tháng 1 tại khu vực Barabul ở phía bắc của Burkina Faso, gần biên giới với Mali. Họ đã sống ở đây từ những năm 1980 và điều hành 1 bệnh viện 120 giường ở Djibo hơn 40 năm nay.

AQIM trước đó đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khách sạn Splendid ở Burkina Faso, giết chết ít nhất 29 người từ 18 quốc gia. Thực hiện vụ tấn công này là nhóm Al-Murabitun. Nhóm này cũng từng tấn công vào khách sạn Radisson ở Mali hồi tháng 11.2015, giết chết 19 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.