Amazon khiến dân Ấn Độ nổi giận vì bán dép lê in hình Gandhi

16/01/2017 11:28 GMT+7

Những đôi dép lê in khuôn mặt của vĩ nhân Ấn Độ Mahatma Gandhi đã khiến người dân Ấn nổi giận, buộc nhà bán lẻ Amazon loại bỏ danh mục hàng hóa này lần thứ hai trong tuần.

“Dép lê Gandhi”, được mô tả là dép bọt cao su, đơn giá 16,99 USD trên trang Amazon, theo hãng tin Ruptly ngày 15.1.

Mahatma Gandhi, người dẫn dắt Ấn Độ trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước Anh, là nhân vật được dân chúng ngưỡng mộ với biệt danh “Quốc phụ” và còn gọi là Thánh Gandhi.

Do vậy, nhiều người trong cơn phẫn nộ đã lên mạng xã hội “ném đá” tới tấp cửa hàng trực tuyến Amazon vì đã dung túng cho những sản phẩm “chà đạp” tự tôn của người Ấn.

Trước đó vài ngày, Amazon cũng bị buộc phải xin lỗi sau khi cho phép bán thảm cửa in hình quốc kỳ Ấn Độ.

Trang Amazon quảng cáo bán dép lê Gandhi Amazon

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup yêu cầu Amazon phải có hành động sửa sai thích đáng, nếu không muốn mọi nhân viên của hãng này bị cấm cấp thị thực vào quốc gia Nam Á này, theo đài NDTV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.