Ấn Độ thành lập 65 đồn cảnh sát nữ

30/12/2012 03:15 GMT+7

AFP hôm qua đưa tin Thủ hiến bang Tây Bengal của Ấn Độ vừa tuyên bố thành lập 65 đồn cảnh sát nữ nhằm xử lý các tội ác đối với phụ nữ. Quyết định trên được đưa ra sau vụ một nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, vào ngày 16.12.

Đến hôm qua, nạn nhân này qua đời tại một bệnh viện ở Singapore. Thi thể cô đã được đưa về nước ngay trong ngày. Các bác sĩ tại Singapore kết luận nạn nhân không qua khỏi do bị thương nặng ở não.

Vào hôm gặp nạn, nữ sinh này bị 6 tên côn đồ cưỡng hiếp trên xe buýt. Chúng còn tấn công cô bằng thanh sắt rồi quăng xuống đường. Vụ việc gây chấn động dư luận Ấn Độ dẫn đến làn sóng phản đối khắp nước này.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh hôm qua bày tỏ lòng thương tiếc đối với nạn nhân, đồng thời kêu gọi những người biểu tình kiềm chế.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.