Bà Suu Kyi hội đàm Ngoại trưởng Mỹ

20/09/2012 03:15 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến công du Mỹ, nghị sĩ đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi hôm qua vừa được nhận Huân chương vàng, danh hiệu cao quý nhất của quốc hội chủ nhà.

Trước đó, phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào ngày 18.9, bà Suu Kyi tuyên bố: “Tôi muốn nhân dân (Myanmar - NV) chịu trách nhiệm với số mệnh của mình mà không phụ thuộc quá nhiều vào bên ngoài”. Đồng thời, bà Suu Kyi cũng khẳng định việc Myanmar và Mỹ tăng cường hợp tác không hề là mối đe dọa đối với Trung Quốc.

Ngoài ra, nữ nghị sĩ này cũng kêu gọi Washington cần bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt nhằm vào Naypyidaw. Ngược lại, Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh Myanmar cẩn trọng trước những nguy cơ đảo ngược tiến trình đổi mới của nước này. Bà cũng kêu gọi Naypyidaw đẩy mạnh hơn nữa việc trả tự do cho các tù nhân chính trị và sớm chấm dứt những cuộc xung đột sắc tộc ở bang Rakhine.

Hoàng Đình

>> Bà Aung San Suu Kyi bị cấm gọi Myanmar là "Miến Điện
>> Bà Aung San Suu Kyi xuất ngoại lần đầu sau 24 năm
>> Bà Aung San Suu Kyi được chào đón như ngôi sao nhạc rock
>> Myanmar sắp thả bà Aung San Suu Kyi
>> Myanmar xét xử bà Aung San Suu Kyi
>> Cơ hội vào thị trường Myanmar
>> Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc thăm Myanmar
>> Myanmar siết chặt giá khách sạn
>> Mỹ bỏ hạn chế thị thực cho Myanmar
>> Mỹ dỡ lệnh cấm thị thực đối với quan chức Myanmar
>> Hội nghị đầu tư Myanmar
>> Myanmar sắp phóng vệ tinh
>> Myanmar ngưng kiểm duyệt truyền thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.