Bão cát càn quét Trung Quốc

21/03/2010 06:29 GMT+7

(TNO) Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) kể từ tối 19.3 đã chìm trong làn khói bụi vàng do một trận bão cát lớn thổi hàng trăm km từ miền bắc nước này về thủ đô.

Giới chức ở đây đã đưa ra cảnh báo ô nhiễm ở mức độ 5 và kêu gọi người dân ở trong nhà, hạn chế đi ra ngoài đường, theo hãng tin Tân Hoa Xã.

Tại Quảng trường Thiên An Môn, các đám mây bụi phủ kín các di tích và du khách phải đeo mặt nạ để tránh bụi cát.

Bão cát trước đó cũng đã tràn vào khu Tân Cương, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hồ Bắc và đang trên đường đến Hàn Quốc.

Cư dân ở Seoul và nhiều vùng ở miền trung và miền tây Hàn Quốc được khuyến cáo nên ở trong nhà.

Sau đây là một số hình ảnh về trận bão cát ở Bắc Kinh:

 
Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh chìm trong bão cát

 
Du khách phải đeo khẩu trang


 

Người dân thủ đô ra đường phải trùm mặt

Huỳnh Thiềm
(Ảnh: AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.