Bạo loạn đẫm máu trong nhà tù Venezuela, 37 người chết

17/08/2017 09:48 GMT+7

Ít nhất 37 tù nhân thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại một nhà tù ở Puerto Ayacucho, thủ phủ bang Amazonas ở miền nam Venezuela.

Thống đốc Liborio Guarulla của bang Amazonas ngày 17.8 cho biết vụ bạo loạn xảy ra theo sau vụ xô xát giữa các tù nhân và cai ngục trong đêm 15.8.

Sau đó, lực lượng đặc nhiệm được điều động đến để vãn hồi trật tự tại trại giam trên, vốn bị các tù nhân chiếm quyền kiểm soát trong nhiều tuần qua, dẫn đến các vụ đọ súng giữa các tù nhân có vũ khí và lực lượng an ninh. Thống đốc Liborio Guarulla đã gọi đây là “vụ thảm sát”.
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức thuộc Hội đồng thành phố Puerto Ayacucho nói tiếng súng nổ vang lên suốt đêm.
Văn phòng Tổng công tố Venezuela cho hay có 14 cai ngục bị thương và nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.
Tại thời điểm xảy ra bạo loạn, nhà tù trên giam giữ 105 tù nhân.
Venezuela có khoảng 30 nhà tù và nhiều nhà tù thường rơi vào tình trạng quá tải và bị các băng nhóm tội phạm kiểm soát, theo hãng tin AAP.
Đây là vụ bạo loạn trong nhà tù đẫm máu nhất tại Venezuela kể từ sau vụ việc tương tự hồi năm 2013, cướp đi sinh mạng của ít nhất 61 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.