Bão, lốc xoáy tấn công nước Mỹ, 13 người thiệt mạng

01/05/2017 08:43 GMT+7

Ít nhất 13 người thiệt mạng tại các bang Texas, Arkansas, Missouri và Mississippi tính đến tối 30.4 (giờ Mỹ) do bão và lốc xoáy hoành hành dữ dội.

Theo ABC News, miền đông Texas hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất sau khi hưng chịu 3 trận lốc xoáy liên tiếp vào tối 29.4 (giờ địa phương). Giới chức Dallas cho hay ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương tại thành phố này.

Cây cối đổ và nhà cửa bị phá hủy sau trận lốc xoáy Reuters

Bên cạnh đó, gió mạnh đã làm đổ nhiều cây cối, phá hủy nhà cửa và đường sá trở nên hoang tàn với nhiều mảnh vỡ và dây điện nằm ngổn ngang, theo Reuters ngày 1.5. Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott đã chỉ đạo khẩn trương triển khai tìm kiếm cứu nạn trong khu vực.

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 50 người khác nhập viện tại bang Texas Reuters
Bão cũng gây ra lũ lụt ở các bang khác của Mỹ. Tại bang Arkansas, ít nhất 3 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Trong khi đó, 2 bang Missouri và Mississippi đều ghi nhận có người thương vong.
Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo mưa lớn sẽ còn kéo dài, đồng thời các bang Louisiana, Mississippi và Alabama có thể phải tiếp tục hứng chịu bão lũ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.