Bé gái không tay gốc Việt vẽ tranh ở Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
18/08/2019 19:00 GMT+7

Minh Best sinh ra đã không có hai tay, nhưng bé hiện nay có thể vẽ tranh bằng chân và thậm chí vẽ trực tiếp theo yêu cầu của khách hàng.

Bé Minh (4 tuổi) được vợ chồng Sarah và Justin Best ở Mỹ nhận làm con nuôi từ Việt Nam. Dù không có hai tay, cô bé không để bất cứ điều gì cản trở mình, đặc biệt là điều bé thích làm là vẽ tranh, theo Chương trình Good Morning America của Đài ABC.
Không có tay, Minh dùng bàn chân giữ cọ để vẽ. Bé có thể vẽ được nhiều thứ từ tranh trừu tượng, tranh tĩnh vật và thích nhất là vẽ hoa.
Niềm đam mê giúp Minh sáng tác nhiều bức tranh được yêu thích. Hai ông bà Best đã đăng những bức tranh do cô bé vẽ lên mạng xã hội và đã có không ít người đặt mua. Em còn có thể vẽ trực tiếp theo yêu cầu của một số người gần nhà.

Một tác phẩm trừu tượng của Minh Best

Chụp màn hình ABC

Từ đầu năm đến nay, cha mẹ Minh đã quyên góp được hơn 5.000 USD (116 triệu đồng) từ tiền bán tranh do bé vẽ. Số tiền này được dùng để hỗ trợ trả chi phí đi lại khi bé Minh tham gia sinh hoạt với Camp No Limits, tổ chức phi lợi nhuận dành cho trẻ không có tay hoặc chân.
Nhờ ngày càng có nhiều người mua tranh, gia đình Minh muốn dùng tiền bán tranh hỗ trợ những đứa trẻ khuyết tật khác tham gia Camp No Limits.

Nhiều người đã mua tranh của bé Minh Best

Chụp màn hình ABC

“Tình yêu của con bé đối với cuộc sống có sức lan tỏa đến người khác và mang lại niềm hy vọng cho nhiều người ở mọi lứa tuổi”, bà Best tự hào nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.