Belarus nói Nga hứa giúp đảm bảo an ninh

17/08/2020 06:30 GMT+7

Hãng AFP hôm qua 16.8 dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho hay người đồng cấp Nga Vladimir Putin hứa “giúp đỡ toàn diện” và đảm bảo an ninh cho Belarus khi 2 nhà lãnh đạo điện đàm.

Điện Kremlin cho hay hai bên đồng ý rằng các vấn đề ở Belarus sẽ được giải quyết sớm, đồng thời cam kết thắt chặt mối quan hệ song phương.
Ông Lukashenko đang đối diện làn sóng biểu tình gia tăng nhằm phản đối ông tái đắc cử nhiệm kỳ 6, bên cạnh khả năng chính phủ mới sẽ bị Liên minh Châu Âu (EU) cấm vận.
Lãnh đạo phe đối lập Svetlana Tikhanovskaya kêu gọi tiếp tục biểu tình phản đối ông Lukashenko cũng như kết quả bầu cử hôm 9.8, theo đó ông Lukashenko chiến thắng với hơn 80% tổng số phiếu bầu.
Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Belarus tại Slovakia, Igor Leshchenya hôm qua bất ngờ tuyên bố ủng hộ người biểu tình tại Belarus.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.