Biên giới Thái Lan báo động vì trùm khủng bố

28/10/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Ngày 28.10, cảnh sát biên giới Narathiwat (quận Sungai Kolok, Thái Lan) vừa báo động đỏ vì thông tin một trong những trùm khủng bố người Ấn Độ đã đến Thái Lan và tìm đường qua biên giới để tới Malaysia.

 Trùm khủng bố và ảnh giả lập do vi tính trường hợp trùm khủng bố cạo râu, cắt tóc để cải trang
Trùm khủng bố (bên trái) và ảnh giả lập do vi tính trường hợp trùm khủng bố cạo râu, cắt tóc để cải trang

Jagtar Singh Tara, là trùm khủng bố người Sikh, cầm đầu Lực lượng hổ Khalistan, một trong những nhóm khủng bố hoạt động tại Ấn Độ và Pakistan.

Jagtar có liên quan đến vụ đánh bom giết chết thủ hiến Beant Singh của Punjab (bang phía Tây bắc Ấn độ) cùng 17 những nhân vật quan trọng khác. Năm 2004, hắn vượt ngục và bị truy nã cho tới nay.

Hiện nay, hình ảnh của Jagtar đã được gởi đến các cửa khẩu Thái Lan và an ninh tại đây đang được siết chặt.

T.Tiên
(theo Bangkok Post)

>> Trung Quốc sẽ xây dựng trung tâm tình báo chống khủng bố
>> IS-một trong nhóm khủng bố giàu nhất thế giới
>> Canada hoang mang vì khủng bố
>> Nhóm khủng bố Abu Sayyaf thả hai con tin người Đức
>> Anh theo dõi hàng ngàn nghi phạm khủng bố ở London

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.