Nhật phản ứng vụ Bình Nhưỡng hủy điều tra công dân Nhật bị bắt cóc

13/02/2016 20:27 GMT+7

Sau khi Triều Tiên tuyên bố hủy thỏa thuận mở lại cuộc điều tra vụ những công dân Nhật Bản bị bắt cóc ở Triều Tiên, Ngoại trưởng Nhật đã lên tiếng phản đối.

Sau khi Triều Tiên tuyên bố hủy thỏa thuận mở lại cuộc điều tra vụ những công dân Nhật Bản bị bắt cóc ở Triều Tiên, Ngoại trưởng Nhật đã lên tiếng phản đối.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida phản đối Triều Tiên hủy bỏ cuộc điều tra công dân Nhật bị bắt cóc, tại cuộc họp báo nhân chuyến thăm Canada - Ảnh: ReutersNgoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida phản đối Triều Tiên hủy bỏ cuộc điều tra công dân Nhật bị bắt cóc, tại cuộc họp báo nhân chuyến thăm Canada - Ảnh: Reuters
“Thật đáng tiếc khi Triều Tiên tuyên bố hủy bỏ cuộc điều tra”, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida cho biết, đồng thời đề nghị Triều Tiên mở lại cuộc điều tra.
Ông Kishida phát biểu tại cuộc họp báo ngày 12.2 tại Canada, nơi ông đang có chuyến thăm chính thức nước này.
Trong khi đó ông Katsunobu Kato, Bộ trưởng phụ trách vấn đề điều tra tìm kiếm tung tích công dân Nhật bị bắt cóc ở Triều Tiên hôm 13.2 đã chỉ trích mạnh mẽ việc Triều Tiên huỷ bỏ cuộc điều tra. Nhưng ông cũng nói rằng Nhật sẽ làm hết sức mình để khuyến khích thái độ có tính xây dựng từ Triều Tiên, để các công dân Nhật bị bắt cóc có thể trở về nước sớm nhất.
Trước đó, Triều Tiên thông báo lên kế hoạch giải tán một ủy ban được thành lập vào năm 2014 nhằm tìm kiếm tung tích những công dân Nhật bị nước này bắt cóc, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết vào ngày 12.2, đồng thời cảnh báo “những hành động thù địch gây hấn” của Tokyo đối với Bình Nhưỡng phải hứng chịu những biện pháp đáp trả, theo Reuters.
“Chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe phải chịu trách nhiệm hoàn toàn vì đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế này”, theo KCNA.
Chính phủ Nhật ngày 10.2 tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo hôm 7.2 mà theo Tokyo là một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa.
Hồi năm 2012, Bình Nhưỡng thừa nhận đã bắt cóc 13 công dân Nhật từ nhiều thập niên trước. Năm công dân Nhật và gia đình họ sau đó trở về Nhật Bản, nhưng Tokyo muốn biết số phận của tám người còn lại. Bình Nhưỡng cho rằng tám người đó đã chết.
Nhật Bản đã xóa bỏ một số biện pháp trừng phạt Triều Tiêu vào tháng 7.2014 để đổi lại việc Bình Nhưỡng mở lại cuộc điều tra nhằm tìm ra tung tích những công dân Nhật bị bắt cóc, nhưng cuộc điều tra vẫn không có tiến triển gì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.