Binh sĩ bắn chết thượng cấp vì bị tịch thu điện thoại

19/07/2017 14:15 GMT+7

Lực lượng vũ trang Ấn Độ xác nhận đã xảy ra vụ lính trẻ bắn chết sĩ quan chỉ huy tại Kashmir sau một vụ đấu khẩu, theo Đài BBC .

Phía quân đội không cho biết thêm thông tin, nhưng một số sĩ quan đã tiết lộ cuộc tranh cãi xoay quanh một chiếc điện thoại vào ngày 18.7.

Giới truyền thông địa phương đưa tin binh sĩ này đã bị chỉ huy la rầy vì sử dụng điện thoại trong lúc thi hành nhiệm vụ, và chiếc điện thoại bị tịch thu sau đó.

Các nguồn tin cho hay phía cảnh sát và quân đội đang tiếp tục điều tra về vụ việc, trong bối cảnh quan ngại về khía cạnh đạo đức đang trở thành đề tài nổi cộm trong các lực lượng vũ trang.

Kashmir đang là vùng tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ Reuters

Hồi đầu năm, Ấn Độ mở cuộc điều tra sau khi đoạn clip than phiền về chất lượng thức ăn trong quân đội thu hút sự chú ý của dư luận.

Lực lượng này cũng hứng chỉ trích dữ dội với hành động trói một người đàn ông vào phía trước xe quân sự, biến ông ta thành “lá chắn người” trong lúc bầu cử được tổ chức tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.