Bộ trưởng Pháp thắt lưng buộc bụng

04/07/2012 03:10 GMT+7

Nhằm làm gương trong nỗ lực đối phó khủng hoảng kinh tế, các bộ trưởng Pháp đang tích cực tiết kiệm, theo tờ Le Parisien .

Từ tháng 5, lương của tổng thống cùng thành viên nội các đã bị cắt giảm 30% và nay Thủ tướng Jean-Marc Ayrault tiếp tục đề ra chỉ tiêu cắt giảm chi tiêu công ở các bộ ở mức 7% vào năm 2013 và 4% vào năm 2014.

Theo đó, từ một tháng qua, những buổi chiêu đãi của thủ tướng không còn dùng champagne mà thay bằng muscadet, một loại rượu vang trắng đặc sản của tỉnh Loire-Atlantique có giá phải chăng hơn. Các thứ trưởng thì bị cắt mất suất cảnh vệ và nhiều bộ trưởng cũng “xuống đời” cho xe công.

Bộ trưởng Giáo dục Vincent Peillon và Bộ trưởng Lao động Michel Sapin chuyển từ xe Peugeot 607 sang Citroen C5. Thậm chí, Bộ trưởng Bình đẳng lãnh thổ Cécile Duflot còn chuyển sang xe đạp và vừa đặt mua 3 chiếc.

Lan Chi

>> Thắt lưng buộc bụng
>> Châu Âu đồng loạt "thắt lưng buộc bụng
>> Chụp ảnh cưới thời “thắt lưng buộc bụng”
>> Nhà báo công kích "Đệ nhất nhân tình Pháp" bị sa thải
>> Cánh tả thâu tóm chính trường Pháp
>> Pháp muốn siết chặt lệnh trừng phạt Iran
>> Tương lai buồn cho kinh tế Pháp trong quý 2/2012
>> Triển lãm đa ngành về kinh tế Pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.