Bồi thường vì ngược đãi tù nhân

11/01/2013 03:20 GMT+7

Một nhà thầu quân sự Mỹ L-3 Services vừa bồi thường 5,28 triệu USD cho một số người từng bị giam giữ tại nhà tù Abu Ghraib ở Baghdad (Iraq) trong giai đoạn từ năm 2003 - 2007 vì đã tra tấn họ.

AP dẫn lời luật sư Baher Azmy, đại diện các nạn nhân, cho hay 71 người, từng bị giam giữ tại nhà tù Abu Ghraib và một nhà tù khác do phía Mỹ điều hành, đã nhận được tiền bồi thường. Tuy nhiên, ông Azmy không tiết lộ khoản tiền mà mỗi người được nhận. Công ty Engility Holdings đã đại diện công ty mẹ L-3 Services chi trả khoản tiền trên. Hồi năm 2004, cả thế giới đã kinh hoàng vì những hình ảnh tra tấn tù nhân tại Abu Ghraib bị rò rỉ. Ngoài ra, một nhà thầu khác là CACI, cung cấp các chuyên gia thẩm vấn cho quân đội Mỹ, sẽ phải ra tòa trong thời gian tới vì những cáo buộc tương tự.

Lê Loan

>> Phe nổi dậy Syria phóng thích 48 tù nhân Iran
>> Myanmar tiếp tục ân xá tù nhân
>> Tù nhân đụng độ cảnh sát, 27 người chết
>> Hơn 30 tù nhân vượt ngục ở Mexico
>> Tù nhân Brazil đọc sách để được giảm án

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.