Các nhà ngoại giao Mỹ tại Cuba lại gặp sự cố sức khỏe

03/09/2017 08:11 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 1.9 thông báo số nhân viên ngoại giao nước này làm việc tại Cuba gặp vấn đề sức khỏe nghi bị tấn công bằng sóng âm đã tăng lên 19 người.

Bà Nauert còn cho biết trường hợp mới nhất chỉ vừa xảy ra hồi tháng 8, theo CNN. Cục Điều tra liên bang (FBI) đang điều tra hiện tượng bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2016 này. Bà Nauert cho hay sự cố trên hiện không xảy ra nữa và một số người bị ảnh hưởng đã về Mỹ điều trị trong khi số khác vẫn tiếp tục ở lại Cuba.
Hiệp hội Đối ngoại Mỹ (AFSA, tổ chức đại diện cho các nhà ngoại giao Mỹ) cùng ngày cho hay một số nhà ngoại giao Mỹ ở Havana kể rằng họ bị các triệu chứng như tổn thương não nhẹ, mất thính lực, mất thăng bằng, nhức đầu nặng, mất ý thức hoặc phù não. Phía Mỹ không cáo buộc Cuba đứng sau những vụ việc này nhưng hồi tháng 5 đã yêu cầu 2 nhà ngoại giao của Havana phải rời khỏi Washington. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.