Campuchia lại đề nghị Mỹ xóa nợ

10/02/2017 11:10 GMT+7

The Phnom Penh Post ngày 9.2 đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa lặp lại lời kêu gọi Mỹ xóa khoản nợ từ thời chính quyền Lon Nol, vài ngày sau khi Đại sứ Mỹ tại Phnom Penh William Heidt khẳng định Mỹ không xóa nợ.

“Tổng thống Donald Trump, tôi không hiểu ông đang nghĩ gì, đánh người Khmer rồi bây giờ yêu cầu họ trả nợ”, ông Hun Sen nói và nhắc lại rằng Campuchia không chỉ tìm thấy bom chùm mà cả bom hóa học của Mỹ.
Ông cũng gọi các đảng phái ủng hộ yêu cầu này nhưng nói rằng ông tin đảng đối lập sẽ không ủng hộ vì họ là “thuộc cấp của Mỹ”.
Theo Cambodia Daily, Bộ Nông nghiệp Mỹ từ năm 1972 - 1974 đã tài trợ 274 triệu USD cho chính quyền Cộng hòa Khmer lúc đó do ông Lon Nol lãnh đạo để mua vải, gạo và bột mì của Mỹ. Sau nhiều năm lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ hiện đã tăng lên trên 500 triệu USD.
Kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, Thủ tướng Hun Sen nhiều lần yêu cầu phía Mỹ xóa món nợ này.

tin liên quan

Mỹ khẳng định không xoá nợ cho Campuchia
Đại sứ Mỹ tại Campuchia tuyên bố rằng Mỹ sẽ không cân nhắc xoá món nợ từ thời chính quyền Lon Nol, nay đã lên đến khoảng 500 triệu USD và nhấn mạnh Phnom Penh nên tìm cách trả nợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.