Campuchia nâng diện tích rừng phòng hộ

02/05/2016 07:26 GMT+7

Thủ tướng Hun Sen vừa chỉ đạo thêm 1 triệu ha đất rừng vào danh sách rừng phòng hộ, do Campuchia đang phải đối mặt với tỷ lệ phá rừng thuộc nhóm cao nhất thế giới, theo AFP. Động thái này sẽ nâng tổng diện tích vùng bảo tồn lên đến 1/4 diện tích đất ở Campuchia.
Khu vực bảo tồn mới sẽ chiếm một phần rừng Prey Lang, nơi nhiều nhà hoạt động môi trường từ lâu đã mạo hiểm tính mạng để vạch trần nạn khai thác gỗ lậu. Ngành khai thác gỗ lậu béo bở, được tiếp tay bởi bạo lực cùng nạn hối lộ quan chức lâm nghiệp và biên phòng, đã dọn sạch khoảng 1/3 diện tích rừng cả nước trong vòng 30 năm qua.
Chính quyền cũng thường xuyên bị chỉ trích về việc để cho nhiều công ty phá hàng chục ngàn héc ta rừng, kể cả rừng phòng hộ, nhằm phục vụ nhiều mục đích như lập đồn điền cao su, mía cho đến đập thủy điện. Những khu vực rừng khác trong chỉ thị mới là Prey Preah Roka, Prey Siem Pang Khang Lech, Prey Chrak Robeang Khang Tbong và Prey Veun Sai.
Tổ chức phi chính phủ Bảo tồn quốc tế (Conservation International) rất hoan nghênh động thái nói trên. “Đây là những khu rừng quan trọng nhất ở Campuchia trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và phục vụ nhân sinh, nếu quản lý tốt sẽ dẫn đến thay đổi cách nhìn về con đường phát triển của Campuchia”, bà Tracy Farrel, Giám đốc chương trình tiểu vùng sông Mê Kông của Bảo tồn quốc tế, nhìn nhận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.