Canada lo ngại Quebec ly khai

21/10/2013 03:00 GMT+7

Đài Radio Canada ngày 20.10 đưa tin chính phủ nước này vừa đệ đơn lên Tòa án cấp cao để yêu cầu vô hiệu hóa điều luật 99 của chính quyền Quebec.

Điều luật 99 quy định Quebec có quyền ly khai và tuyên bố độc lập nếu kết quả trưng cầu dân ý đạt đa số quá bán. Trong đơn, chính quyền trung ương viết: “Theo Hiến pháp, Quebec là một phần của Canada và điều luật 99 dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thể là cơ sở pháp lý để đơn phương tuyên bố độc lập”.

Theo giới quan sát, có thể chính phủ Canada đang lo ngại làn sóng đòi ly khai ở một số quốc gia châu Âu lan đến nước này.

Đáp lại, người đứng đầu Cơ quan Nội vụ Quebec Alexandre Cloutier chỉ trích: “Chính phủ đã chối bỏ quyền tự quyết tương lai chính trị của người dân Quebec. Chúng tôi sẽ tự vệ tối đa trước pháp luật”.

Lan Chi

>> Hơn 10 lực lượng lớn ly khai khỏi liên minh phe nổi dậy Syria
>> Quân ly khai Philippines bắt cảnh sát trưởng
>> Quân ly khai bật khỏi Zamboanga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.