Cảnh sát Ấn Độ đau đầu vì nạn cắt tóc bí ẩn

23/10/2017 10:48 GMT+7

Theo AFP ngày 22.10, nhà chức trách tại vùng Kashmir, phần do Ấn Độ kiểm soát, treo thưởng 600.000 rupee (hơn 200 triệu đồng) cho ai cung cấp thông tin giúp bắt thủ phạm đằng sau những vụ cắt tóc phụ nữ bí ẩn trong khu vực.

Đến nay đã có hơn 100 nạn nhân trình báo bị “kẻ xấu lén cắt trụi tóc” khi đang ngủ, gây tâm lý hoang mang lan rộng.
Tình hình nghiêm trọng đến mức dẫn đến cơn sốt săn lùng tự phát và ít nhất một cụ ông 70 tuổi bị đám đông đánh chết do nghi ngờ là thủ phạm.
Trong vài ngày qua, đã xảy ra 2 vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh với các nhóm quá khích.

tin liên quan

'Thợ cắt tóc ma' ám ảnh Ấn Độ
Cảnh sát một số bang miền bắc Ấn Độ đang nỗ lực điều tra những vụ án đầy bí ẩn, trong đó hung thủ giấu mặt đã làm nạn nhân bất tỉnh trước khi cắt tóc họ và bỏ trốn mất dạng. 
Đến nay, cuộc điều tra vẫn chưa mang lại manh mối nào và có ý kiến cho rằng vụ việc là kết quả của một đợt cuồng loạn tập thể (mass hysteria). Đây là một dạng rối loạn tâm lý lan truyền, phóng đại trong đám đông với các triệu chứng như các nạn nhân tin rằng mình bị hại, bị “ma ám” dẫn tới hoảng loạn diện rộng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.