Cảnh sát Philippines bắn chết thị trưởng

31/07/2017 06:55 GMT+7

Theo Reuters hôm qua, một thị trưởng bị liệt vào danh sách nghi phạm ma túy hàng đầu của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng với cảnh sát tại nhà riêng ở đảo Mindanao.

Cảnh sát trưởng vùng Bắc Mindanao Timoteo Pacleb cho biết Thị trưởng TP.Ozamiz Reynaldo Parojinog nổ súng trong lúc cảnh sát đang khám xét nhà.
“Cảnh sát buộc phải chống trả. Một số người khác, bao gồm vợ ông Parojinog, cũng thiệt mạng”, ông Pacleb nói. Lực lượng chức năng còn phát hiện vũ khí và ma túy đá trong nhà viên thị trưởng này.
“Gia đình Parojinog bị liệt vào danh sách những cá nhân có dính líu đến hoạt động buôn ma túy”, ông Ernesto Abella, người phát ngôn của tổng thống Philippines, lưu ý.
Cảnh sát đặc nhiệm Philippines trong một chiến dịch truy quét tội phạm ma túy Reuters
Ông Parojinog là thị trưởng thứ ba thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy tại Philippines. Hồi tháng 11.2016, Thị trưởng TP.Albuera Rolando Espinosa đã bị bắn chết trong vụ đọ súng tại phòng tạm giam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.