Cháy nổ ở công ty hóa chất lớn nhất thế giới tại Đức

18/10/2016 09:47 GMT+7

Ít nhất 2 người chết, 2 mất tích và nhiều người khác bị thương sau vụ nổ tại BASF – hãng sản xuất hóa chất lớn nhất thế giới. Vụ việc xảy ra tại Ludwigshafen, Đức hôm 17.10.

Một cột khói đen nghịt bốc lên từ nhà máy của BASF sau vụ nổ, có thể nhìn thấy rõ dù ở khoảng cách rất xa. Cột khói bốc lên trong suốt nhiều giờ đồng hồ liền.
Sau khi đám cháy đã được khống chế, cảnh sát vẫn khuyến cáo cư dân Ludwigshafen và cả ở thành phố Mannheim lân cận nên ở trong nhà, đóng chặt các cửa lại và tắt hệ thống điều hòa nhiệt độ. Cảnh sát nói vẫn chưa biết loại hóa chất nào đã phát tán vào không khí sau vụ nổ khủng khiếp.

tin liên quan

Thiên Tân hoang mang sau thảm họa
Thông tin chính thức ít ỏi về vụ cháy nổ kinh hoàng hôm 12.8 và nguy cơ nhiễm độc khiến bầu không khí lo lắng bao trùm thành phố Thiên Tân, Trung Quốc.
Trên Twitter, cư dân sống gần nhà máy cho biết họ bị các vấn đề ở đường hô hấp.
BASF cho biết vẫn chưa rõ nguyên nhân gây cháy nổ, đang trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, hãng truyền thông Đức Deutsche Welle dẫn thông tin từ giới chức Ludwigshafen loại bỏ nguy cơ khủng bố trong vụ này.
Thành phố Ludwigshafen đã phải huy động toàn bộ lực lượng chữa cháy cho vụ nổ ở BASF. Reuters
Reuters đưa tin, vụ nổ xảy ra ở một khu vực đường ống dẫn nguyên liệu thô, nơi vẫn thường dẫn những nguyên liệu lỏng dễ cháy như naphtha và methanol.
BASF đã phải đóng cửa 14 nhà máy vì lý do an toàn cũng như vì bị cắt nguồn cung vật liệu thô sau vụ cháy nổ.
Khu phức hợp của BASF tại Ludwigshafen là khu vực sản xuất hóa chất lớn nhất thế giới, rộng đến 10 km vuông, quy tụ 39.000 nhân viên làm việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.