Chiến đấu cơ khoe tài ở MAKS-2017

20/07/2017 10:11 GMT+7

Cuộc Triển lãm Hàng không và Vũ trụ quốc tế lần thứ 13 đang diễn ra tại thị trấn Zhukovsky ở ngoại ô Moscow, với ước tính có khoảng 50 nước gửi phái đoàn tham gia từ ngày 18-23.7.

TASS dẫn lời CEO MAKS-2017 Alexander Levin cho hay tổng cộng 200 máy bay được mang đến triển lãm, trong đó 84 chiếc tham gia vào các tiết mục biểu diễn trên không, còn 116 chiếc trình bày trong khuôn viên.

Có đến 770 công ty tham gia sự kiện này, bao gồm 140 doanh nghiệp nước ngoài, với một số gian hàng của Đức, Pháp, Ý, Thụy Sĩ, CH Czech, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Canada, Belarus.

Tổng thống Putin xem biểu diễn máy bay Reuters

Đây cũng là dịp Nga khuếch trương các mẫu máy bay mới. Sau đây là những dòng máy bay được chú ý:

MiG-35

Chiến đấu cơ đa nhiệm MiG-35 được đại tu đã tham gia bay biểu diễn tại MAKS 2017, và quan chức Nga cho hay chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao cho không quân vào năm sau.

Dòng máy bay biểu diễn tại cuộc triển lãm là phiên bản MiG-35S có thể đạt vận tốc 2.700 km/giờ, tức cao hơn mẫu cũ đến 300 km/giờ.

MiG-35 biểu diễn Reuters

“Đây là cấu hình mới, mấp mé ngưỡng năng lực của thế hệ thứ 5. Máy bay có radar mới và năng lực trinh sát, được trang bị vũ khí nâng cấp và năng lực tàng hình cho phép “biến mất” trước kẻ địch”, RT dẫn lời CEO MiG Ilya Tarasenko cho biết.


Mi-171Sh-VN

Một “tân binh” khác cũng xuất hiện tại MAKS-2017 là trực thăng dành cho lực lượng đặc nhiệm Nga, Mi-171Sh-VN. 

Đây là dòng Mi-171 đã được điều chỉnh dựa trên kinh nghiệm Nga thu thập được trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, cho phép trực thăng hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện thời tiết hanh khô của Trung Đông.

Trực thăng đặc nhiệm Mi-171Sh-VN Russian Helicopters

Trọng tải 13,5 tấn, tốc độ 280 km/giờ, trực thăng của đặc nhiệm còn được bọc giáp Kevlar ở phần dưới, cũng như được trang bị hệ thống vũ khí vô tuyến điện từ có thể vô hiệu hóa tên lửa của đối phương.

Su-34 Fighter

Lần đầu tiên chiếc tiêm kích ném bom đa chức năng của Nga biểu diễn không chiến tầm thấp tại MAKS-2017.

Nhà phân tích vũ khí của tờ Izvestiya, Alexei Ramm nhận định: “Su-34 là một máy bay khác thường”. Xét bề ngoài, nó rất giống chiến đấu cơ, nhưng bên trong là oanh tạc cơ thực thụ, có thể mang theo 8 tấn bom hoặc tên lửa hành trình.

Su-34 Reuters

Bên cạnh đó, nó có thể bay liên tục 7.000 km không cần tiếp dầu, đủ sức thay thế cùng lúc 2 dòng oanh tạc cơ của không quân Nga là Su-24 chiến lược và Tu-22M3 tầm xa.

PAK FA

Lần đầu tiên lộ diện là tại MAKS 2011, PAK FA năm nay sẽ chính thức được nâng cấp lên động cơ  Izdelie-30, và không dịp nào thích hợp hơn để trình làng như MAKS 2017. 

PAK FA Reuters

Việc nâng cấp sẽ giúp PAK FA duy trì vận tốc bay trong các chuyến bay siêu thanh, với vận tốc tối đa lên Mach 1,6 (khoảng  2.000 km/giờ), tùy thuộc vào địa hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.