Chính phủ quân sự Thái Lan hoan nghênh cuộc bầu cử Myanmar

10/11/2015 18:31 GMT+7

(TNO) Người đứng đầu chính phủ quân sự Thái Lan, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha ngày 10.11 đã gửi lời chúc mừng tới Myanmar nhân cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên ở Myanmar sau 25 năm, theo trang tin Khaosod English (Thái Lan).

(TNO) Người đứng đầu chính phủ quân sự Thái Lan, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha ngày 10.11 đã gửi lời chúc mừng tới Myanmar nhân cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên ở Myanmar sau 25 năm, theo trang tin Khaosod English (Thái Lan).

Tướng Prayuth Chan-ocha đã gửi lời chúc mừng cuộc bầu cử ở Myanmar - Ảnh: ReutersTướng Prayuth Chan-ocha đã gửi lời chúc mừng cuộc bầu cử ở Myanmar - Ảnh: Reuters
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Sek Wannamethee cho biết trong thông điệp gửi tới Tổng thống Myanmar Thein Sein, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã hoan nghênh cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra tại Myanmar hôm 8.11, về tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao cũng như việc chính quyền Myanmar đã cho phép các quan sát viên Thái Lan giám sát cuộc bỏ phiếu này.
“Chúng tôi nhấn mạnh rằng chính phủ Thái Lan có ý định hỗ trợ sự phát triển chính trị cũng như tiến trình hòa giải dân tộc ở Myanmar, đưa quốc gia này đi tới hòa bình, ổn định và phát triển”, ông Sek Wannamethee nói thêm.
Chính phủ quân sự Thái Lan cũng khẳng định Thái Lan sẵn sàng hợp tác với các bên ở Myanmar, trong đó có chính phủ mới sẽ được lập ra sau cuộc tổng tuyển cử này.
Chính phủ hiện nay tại Thái Lan do ông Prayuth Chan-ocha, tướng Quân đội Hoàng gia Thái Lan, đứng đầu. Theo lộ trình, quân đội Thái Lan cam kết sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 6.2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.