Chính phủ Thái bị kiện vì trợ giá gạo

29/09/2012 03:35 GMT+7

Một nhóm nhà khoa học, giảng viên đại học, sinh viên và một số nông dân Thái Lan nộp đơn lên Tòa Hiến pháp yêu cầu buộc chính phủ ngưng trợ giá gạo. Đơn kiện cáo buộc chương trình này vi phạm hiến pháp và sai lầm, gây thiệt hại hàng triệu USD, đồng thời yêu cầu chính phủ điều chỉnh mức trợ giá thấp hơn còn không phải ngưng hẳn.

Chương trình trợ giá gạo bắt đầu từ vụ mùa năm 2011-2012 và được gia hạn trong giai đoạn 2012-2013. Chính sách này nhận được sự ủng hộ của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và gây nhiều tranh cãi ở Thái Lan. Đa số nông dân trồng lúa cũng ủng hộ vì đây là đối tượng hưởng lợi nhiều nhất.

Trong một diễn biến khác, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Yongyuth Wichaidit tuyên bố từ bỏ mọi chức vụ liên quan tới cáo buộc cố ý làm trái trong một cuộc mua bán đất đai hồi năm 2002.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Thái Lan muốn tham gia vấn đề biển Đông
>> Chợ đường ray" ở Thái Lan
>> Đánh bom xe hơi ở Thái Lan, 5 người chết
>> Biểu tình chống Mỹ lan sang Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.