Chính phủ Thái Lan bị dọa kiện vì lũ

12/11/2011 00:54 GMT+7

Một giáo sư kinh tế của Trường đại học Chulalongkorn cho biết sẽ kiện chính phủ Thái Lan vì đã để tình hình lũ lụt tràn lan khắp nơi, ảnh hưởng đến hàng triệu người dân.

Một giáo sư kinh tế của Trường đại học Chulalongkorn cho biết sẽ kiện chính phủ Thái Lan vì đã để tình hình lũ lụt tràn lan khắp nơi, ảnh hưởng đến hàng triệu người dân.

Giáo sư Narong Phetprasert nói rằng chính phủ Thái Lan và các bộ gồm Nông nghiệp, Tài nguyên -Môi trường và Điện năng phải chịu trách nhiệm về tất cả những thiệt hại về người và tài sản do lũ gây ra. Theo ông, chính phủ quá yếu kém trong việc xử lý con lũ kéo dài hàng tháng trời với hậu quả là ít nhất 533 người thiệt mạng, chưa nói đến những người bị ảnh hưởng gián tiếp như mất thu nhập vì lũ.

Do đó, chính phủ phải có trách nhiệm bồi thường cho dân, đặc biệt là người nghèo. Cùng với sự giúp đỡ của Hội đồng luật sư Thái Lan, vị giáo sư cho biết đang thu thập ý kiến của người dân và các tổ chức trước khi chính thức nộp đơn kiện lên tòa án. Chính phủ Thái Lan vừa qua đã quyết định hỗ trợ 5.000 baht cho mỗi hộ gia đình ở Bangkok, nhưng phe đối lập cho rằng mức này quá thấp.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.