Chủ phà Sewol Kim Han-sik bị kết án 10 năm tù giam

20/11/2014 15:15 GMT+7

(TNO) Tòa án Hàn Quốc ngày 20.11 đã tuyên án 10 năm tù đối với người đứng đầu công ty hàng hải sở hữu chiếc phà trong thảm họa chìm phà hồi tháng 4 ở nước này, theo Reuters.

 

Kim Han-sik (người chính giữa) bị bắt - Ảnh: AFP

Kim Han-sik, Tổng giám đốc công ty Chonghaejin Marine đã bị kết tội ngộ sát và tội tham ô.Trước đó, ngày 11.11, tòa án ở miền nam Hàn Quốc đã tuyên phạt 36 năm tù giam đối với Lee Joon-seok, trưởng phà Sewol. Các thuyền viên khác còn sống sót cũng đã bị kết án với các hình phạt từ 5 đến 36 năm tù giam.

Phà Sewol có trọng tải 6.825 tấn, chở 476 hành khách, hầu hết là học sinh trung học, đã bị nghiêng và chìm ở ngoài khơi đảo Jindo ngày 16.4 khi đang trên hành trình từ thành phố cảng Incheon tới đảo nghỉ dưỡng Jeju. 
 

Phà Sewov bị chìm hồi tháng 4.2014 - Ảnh: AFP 


Chỉ có 172 người được cứu sống, 9 người mất tích, trong khi 295 hành khách được xác nhận đã thiệt mạng trong thảm họa hàng hải được coi là nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hàn Quốc

Ngọc Mai

>> 8 thuyền viên phà Sewol kháng án
>> Thuyền trưởng phà Sewol bị kết án 36 năm tù
>> Chủ phà Sewol xin tị nạn chính trị
>> Tổng thống Hàn Quốc nhận trách nhiệm về vụ chìm phà Sewol
>> Hé lộ nguyên nhân gây chìm phà Sewol ở Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.