[Chùm ảnh]: Cử tri, ứng viên tổng thống Pháp đi bầu

23/04/2017 20:27 GMT+7

Sau 4 giờ kể từ khi mở cửa các phòng phiếu trên khắp nước Pháp ngày 23.4, số người đi bầu tổng thống đã nhỉnh hơn so với cuộc tổng tuyển cử năm 2012, hứa hẹn sẽ đánh bại số liệu cuối cùng là 79,48% vào thời điểm 4 năm trước.

Chùm ảnh do Reuters, AFP ghi nhận cử tri và các ứng viên tổng thống Pháp tham gia bỏ phiếu trong ngày 23.4 tại một số địa phương trên đất Pháp.
Lá phiếu quyết định tương lai nước Pháp AFP
Emmanuel Macron, Chủ tịch phong trào Tiến lên bỏ phiếu tại Le Touquet, miền bắc Pháp Reuters
Cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon (trái), đảng Những người Cộng hòa, ứng viên tổng thống Pháp tham gia bỏ phiếu ở Paris Reuters
Nữ ứng viên sáng giá Marine Le Pen của đảng Mặt trận Dân tộc thực hiện quyền công dân ở Henin-Beaumont, miền bắc Pháp Reuters
Tổng thống Pháp Francois Hollande đến phòng phiếu ở Tulle, miền trung Pháp Reuters
 
Ứng viên độc lập Jean Lassalle (phong trào Kháng cự) chuẩn bị bỏ phiếu AFP
Ông Benoit Hamon (giữa), ứng viên đảng Xã hội, bỏ phiếu ở Trappes, gần Paris Reuters
Một phụ nữ bỏ phiếu ở Vaulx-en-Velin, gần Lyon AFP
Phóng viên ảnh Jacob Khrist của hãng tin Hans Lucas bị cảnh sát bắt trong vụ biểu tình phản đối bà Marine Le Pen bên ngoài điểm bầu cử ở Henin-Beaumont, miền tây bắc Pháp AFP
Cảnh sát canh gác tại một điểm bỏ phiếu ở Paris Reuters
Tân tổng thống Pháp sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề gai góc AFP
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.