Chứng khoán Âu, Mỹ tăng nhẹ phiên cuối tuần

22/01/2011 10:29 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (vào rạng sáng nay, 22.1, giờ VN), các chỉ số chứng khoán tại Mỹ và châu u đã có sự hồi phục; trong khi đó, chứng khoán châu Á tiếp tục xuống dốc.

Trong phiên cuối tuần, General Electric đưa ra những nhận định lạc quan về đà hồi phục và tăng trưởng của kinh tế thế giới đã giúp Phố Wall (Mỹ) tăng điểm nhẹ.

Cùng với đó, ngành tài chính - ngân hàng tiếp tục đem lại những tin vui. Hai ngân hàng cấp vùng là SunTrust Banks (ngân hàng vùng Georgia) và BB&T Corp (thuộc vùng Bắc Carolina) lần lượt báo cáo lợi nhuận quý 4/2010 vượt mức kỳ vọng của các chuyên gia. Chỉ số S&P 500 Regional Banks tăng 2,5% trong phiên này.

Tổng kết phiên, chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,2%, lên thành 1.283,35 điểm. Tuy nhiên, so với phiên cuối tuần trước, chỉ số này đã giảm tới 0,8% và là tuần giảm điểm đầu tiên ghi nhận được kể từ tháng 11.2010.

Dow Jones Industrial tăng thêm 49,04 điểm, tương đương tăng 0,4%, chốt phiên ở mức 11.871,84 điểm.

* Tại châu u, mặc dù phiên cuối tuần này các chỉ số tăng khá tốt nhưng chứng khoán khu vực này vẫn buộc phải ghi nhận tuần giảm điểm đầu tiên của năm mới 2011. Trong liên tiếp hai tuần đầu tiên của tháng 1.2011, chứng khoán châu u luôn giữ màu xanh.

Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng 0,7% trong phiên cuối tuần, nhưng đã để mất tổng cộng 0,9% tổng số điểm so với phiên cuối tuần trước.

Thông tin quốc tế có tác động lớn nhất tới thị trường chứng khoán thế giới trong tuần này là việc Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ lại tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát và tránh tăng trưởng quá nóng.

Tại châu Á, thành tích mà thị trường chứng khoán khu vực này đạt được suốt từ đầu năm đã bị xóa bỏ bởi tuần giao dịch không mấy suôn sẻ này. Chỉ số MSCI Asia Pacific giảm tới 1,7% trong tuần này. Các thị trường cấp quốc gia cũng không có thông tin khả quan hơn.

Tổng kết phiên cuối tuần, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản để mất thêm 162,79 điểm, tương đương giảm 1,6% xuống còn 10.274,52 điểm; HSI của Hồng Kông chốt phiên ở mức 23.876,86 điểm, giảm 126,84 điểm, tương đương giảm 0,5% so với phiên trước đó.

Chỉ số KOSPI (Hàn Quốc) giảm 1,7%; S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,6%; Straits Times của Singapore giảm 0,7%. Riêng Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc bất ngờ tăng 1,4% và 1,3%.

Tổng kết tuần giao dịch thứ 3 của tháng 1: chỉ số Nikkei 225 giảm tổng cộng 2,1%, HSI giảm 1,7%, Shanghai Composite giảm 2,7%, S&P/ASX 200 giảm 1%.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.