Con bạc Úc kiện casino và nhà sản xuất máy đánh bạc

12/09/2017 18:42 GMT+7

Một phụ nữ nghiện cờ bạc suốt 14 năm đã đâm đơn kiện casino lẫn nhà sản xuất máy giật xèng, vì cho rằng bên bị đơn thông đồng lừa gạt người chơi, đẩy họ vào con đường nghiệp ngập.

Úc ngày 12.9 đã mở phiên tòa đánh dấu bước ngoặc trong lịch sử kinh doanh cờ bạc tại xứ sở chuột túi, theo đó bà Shonica Guy đã kiện tập đoàn casino Crown và hãng sản xuất máy đánh bạc Aristocrat lên tòa án liên bang với lý do đánh lừa con bạc, khiến họ lầm tưởng về xác suất thắng cuộc và ngày càng lún sâu vào con đường nghiện ngập, theo AFP.

Bà Guy cho hay mục đích của mình không phải muốn bồi thường thời gian lẫn tiền bạc đã bị mất trong những cuộc chơi, mà hy vọng Úc có thể cân nhắc dẹp toàn bộ máy đánh bạc trên toàn quốc.

Nguyên đơn cho hay đã bắt đầu chơi trò đỏ đen khi mới 17 tuổi, và “máy đánh bạc đã khống chế cuộc đời tôi suốt 14 năm sau đó”, bà kể lại.

Dự kiến tòa liên bang sẽ xử vụ kiện đặc biệt này trong 3 tuần Reuters

“Tôi không đòi bồi thường về tiền bạc, mà chỉ muốn chắc chắn rằng chuyện đã xảy ra đối với mình không tái diễn ở bất kỳ người nào nữa”.

Bà Guy lập luận rằng những người kinh doanh ngành cờ bạc thường biết “tướng cướp một tay”, biệt danh của máy giật xèng, gây nghiện và thiết kế chúng để đẩy mọi người vào ma trận nghiện ngập.

tin liên quan

Lộ diện khắc tinh của máy đánh bạc
Một nhà toán học và lập trình viên người Nga sử dụng kiến thức về thuật toán để hốt tiền từ máy đánh bạc tại nhiều nước trên thế giới.

Trên thực tế, nghiện bài bạc là vấn nạn tại Úc. Ước tính người chơi mất khoảng 12 tỉ AUD (hơn gần 220.000 tỉ đồng) mỗi năm.

Một cuộc khảo sát vào năm 2010 phát hiện có trên dưới 115.000 con nghiện cờ bạc nặng, và 280.000 trường hợp nghiện nhẹ ở nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.