Crimea đã có điện từ Nga sang

03/12/2015 20:39 GMT+7

Đêm mùng 2 rạng sáng 3.12, dòng điện bắt đầu từ Nga truyền sang Crimea vốn bị mất điện mấy ngày qua vì các phần tử cực đoan Ukraine đánh sập đường dây tải điện từ nước này qua.

Đêm mùng 2 rạng sáng 3.12, dòng điện bắt đầu từ Nga truyền sang Crimea vốn bị mất điện mấy ngày qua vì các phần tử cực đoan Ukraine đánh sập đường dây tải điện từ nước này qua.

Tổng thống Vladimir Putin bắt tay thủ tướng lâm thời Crimea, ông Sergei Aksyonov tại sân bay Simferopol tối 2.12 - Ảnh: ReutersTổng thống Vladimir Putin bắt tay thủ tướng lâm thời Crimea, ông Sergei Aksyonov tại sân bay Simferopol tối 2.12 - Ảnh: Reuters

Theo báo Sự thật Kosomol ngày 3.12, để giải quyết vấn đề, Bộ Năng lượng Nga đã phải đẩy mạnh việc lắp đặt nhánh đầu tiên của cầu tải điện nối vùng Krasnodar của Nga với Crimea dưới đáy eo biển Kerch. Kết quả là “cầu nối năng lượng” được hoàn thành sớm hơn gần ba tuần so với lịch trình.

Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bay đến hiện trường để “đấu nối” dòng diện huyết mạch này, dù theo kế hoạch, sáng 3.12 ông phải đọc thông điệp hàng năm trước Hội đồng Liên bang.

Tại trạm biến áp Krymenergo, nơi tổ chức lễ ra mắt cầu năng lượng, Tổng thống Putin phát biểu: “Chúng ta đang bắt đầu tiến trình gia nhập bán đảo Crimean vào hệ thống năng lượng thống nhất của Nga. Các bạn đã thực một phép màu, hơn 100 km đường dây điện cao áp được lắp đặt xong chỉ trong vài ngày”.

Trước đây, Crimea nhận được 800 MW từ Ukraine, bây giờ 4 mạch từ vùng Kuban của Nga phải bảo đảm cung cấp đủ số điện này. Tổng thống Putin nói rằng theo kế hoạch, mạch điện đầu tiên sẽ được đưa vào hoạt động vào ngày 20.12, nhưng Nga đã hoàn tất ngày 3.12. Trong năm 2017, Nga sẽ dẫn khí đốt từ vùng Caucase đến Crimea.

Được biết, Chính phủ Nga đã có kế hoạch đến cuối năm 2017 sẽ xây dựng hoàn tất ở Crimea 2 nhà máy nhiệt điện có tổng công suất 470 MW và trong năm 2018 sẽ có thêm hai nhà máy như thế nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.